Báo động tình trạng bệnh dại bùng phát ở một số khu vực vùng cao Đà Nẵng

Thứ tư, 18/03/2026 09:25

Ngày 17-3, Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước (TP Đà Nẵng) cho biết, sau chuỗi 3 ổ dịch dại liên tiếp trong dịp Tết Nguyên đán 2026, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp khi các địa phương vừa ghi nhận thêm 2 ổ dịch dại mới, nâng tổng số ổ dịch lên 5 chỉ trong thời gian ngắn.

Một người dân xã Lãnh Ngọc bị chó dại tấn công.
Cán bộ chuyên môn lấy mẫu chó nghi bị dại đưa đi xét nghiệm.

Chiều 13-3, con chó của gia đình ông T.K.T. (trú thôn 5, xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng) bất ngờ bị đứt xích, chạy sang khu vực lân cận và cắn chó của 3 hộ dân, gồm ông H.N.S., ông N.V.T. và ông H.V.T. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, con chó quay về nhà và tiếp tục tấn công cháu T.K.L. (2024, con trai ông T.), gây nhiều vết rách da nhẹ ở vùng ngực. Đến sáng 14-3, con chó này tiếp tục chạy ra ngoài, cắn hai người dân là ông V.V.T. (1960) và ông V.V.D. (1978, cùng trú thôn 5). Sau đó, khi tiếp tục tấn công một con chó khác, con vật đã bị người dân phát hiện và tiêu diệt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước phối hợp với xã Lãnh Ngọc và Trạm y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đến ngày 16-3, kết quả từ Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II cho thấy con chó dương tính với vi rút dại.

Còn tại xã Tiên Phước, người dân phát hiện con chó nghi mắc bệnh dại tại thôn Hữu Lâm (thị trấn Tiên Kỳ cũ) vào ngày 3-3. Qua lấy mẫu chó xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi-rút dại. Đối với ổ dịch này, ngành chức năng và địa phương chưa ghi nhận trường hợp người bị cắn, tuy nhiên có yếu tố tiếp xúc, nguy cơ có thể nhiễm bệnh nên đang được theo dõi chặt chẽ.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước, các nạn nhân bị chó cắn đã được đưa đi tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng dại tại Trung tâm tiêm chủng dịch vụ Tiên Phước và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của các nạn nhân ổn định và đang được tiếp tục theo dõi. Ngoài ra, địa phương cũng ghi nhận 5–6 con chó trong khu vực bị chó dại cắn, hiện đã được quản lý, theo dõi chặt chẽ.

Một người dân xã Lãnh Ngọc bị chó dại tấn công.

Ông Nguyễn Minh Xinh - Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc cho biết thêm, sau sự việc, xã Lãnh Ngọc đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dại như tiêu hủy nguồn bệnh, tiêu độc khử trùng môi trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm phòng kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức rà soát, triển khai tiêm phòng vắc-xin cho đàn chó trên địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa bệnh dại trong cộng đồng.

"Chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu năm 2026, khu vực huyện Tiên Phước cũ đã ghi nhận 5 ổ dịch dại trên động vật, nhiều trường hợp người bị phơi nhiễm. Điều này cho thấy nguồn bệnh đang tồn tại trong cộng đồng, nguy cơ lây lan diện rộng nếu không kiểm soát kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu do chó nuôi không được tiêm phòng đầy đủ, tình trạng thả rông, không rọ mõm; ý thức quản lý vật nuôi của một bộ phận người dân còn hạn chế"- đại diện Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước nhìn nhận.

Liên quan đến các ổ dịch dại này, hiện Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương các xã và cơ quan thú y để điều tra, khoanh vùng, xử lý ổ dịch. Đồng thời rà soát, quản lý người phơi nhiễm, đảm bảo tiêm phòng đầy đủ; tăng cường giám sát đàn chó, mèo tại cộng đồng; đẩy mạnh truyền thông phòng, chống bệnh dại.

Mới đây ngày 7-3, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 1409/UBND-SYT về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh dại. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và chịu trách nhiệm đối với công tác phòng, chống bệnh dại. UBND các xã, phường liên quan tập trung chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở tham gia; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để phát sinh ổ dịch mới do buông lỏng quản lý, không triển khai đầy đủ các biện pháp theo chỉ đạo.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê chính xác tổng đàn chó, mèo trên địa bàn; tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin phòng bệnh dại bổ sung, phấn đấu nâng tỷ lệ tiêm phòng tăng tối thiểu 50% trước ngày 5-4-2026, đạt tối thiểu 80% tổng đàn trước ngày 30-6-2026. Đối với địa bàn đang có ổ dịch hoặc nguy cơ cao phải hoàn thành tiêm phòng bao vây trong thời gian sớm nhất…

LÊ HẢI

Đà Nẵng chủ động phòng dịch, không để bùng phát ổ dịch lớn năm 2026

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn năm 2026, thể hiện quyết tâm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ vững ổn định xã hội.

Virus Nipah quay lại Ấn Độ, nhiều nước tăng cường kiểm tra y tế

Sự bùng phát trở lại của virus Nipah tại bang Tây Bengal phía Đông Ấn Độ những ngày qua đang khiến nhiều quốc gia châu Á nâng cao cảnh giác và tăng cường kiểm tra y tế.

Thu hồi giấy phép và phù hiệu kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô đã cấp cho nhiều doanh nghiệp

Ngày 27-10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có Quyết định số 462/QĐ-SXD về việc thu hồi không thời hạn giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô đã cấp cho Chi nhánh Công ty TNHH Havaz tại Quảng Nam (có trụ sở hoạt động tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Bé gái 11 tuổi không còn cơ hội sống sau vài ngày chó nuôi chết

Bé gái 11 tuổi được xác định dương tính với bệnh dại, không còn cơ hội cứu chữa nên gia đình xin đưa trẻ về nhà.

Quế Phước, Nông Sơn chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Ngày 20-8, Đội kiểm tra lưu động công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) làm việc với xã Quế Phước và xã Nông Sơn để nắm tình hình, đánh giá kết quả triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi.